da nang lap 40 chi to hoi nghe nghiep giup nd phat trien kinh te
Ông Vũ Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Dân tộc- Tôn giáo, Quốc phòng an ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng.

Dự buổi làm việc có đại diện Ban dân vận Thành ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Hội ND thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện Hội có 43.855 hội viên, sinh hoạt ở 43 cơ sở Hội với 733 chi hội, 1.541 tổ hội; Qua 3 năm triển khai Đề án 24, đã có 7/7 quận, huyện Hội triển khai xây dựng 17 chi hội nghề nghiệp và 23 tổ hội nghề nghiệp.

da nang lap 40 chi to hoi nghe nghiep giup nd phat trien kinh te
Đà Nẵng hiện có 40 chi, tổ hội nghề nghiệp giúp nông dân phát triển kinh tế.

Các chi tổ hội được thành lập đang thu hút nhiều hộ nông dân vào tổ chức Hội, dù trong điều kiện tổ chức hội cơ sở và dưới cơ sở hội luôn biến động do quy hoạch, di dời giải tỏa, nông dân mất đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu mặt bằng,…Song mô hình chi, tổ hội, nghề nghiệp theo Đề án 24 đã vượt qua khó khăn, cố gắng ổn định và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước khôi phục được ngành, nghề truyền thống như chi hội nuôi chim cút chi hội hoa, cây cảnh, chi hội sản xuất nấm, trồng rau an toàn, tổ hội nghề câu khơi…

Qua đó, giúp hội viên biết cách tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế gia đình, xóa nghèo, làm giàu chính đáng như Chi hội chim cút thôn Trà Kiểm (xã Hòa Phước), Tổ hội trồng rau an toàn phường Hòa Hải, Chi hội nấm An khê, chi hội hoa, cây cảnh phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu)…với nhiều hội viên ND có thu nhập kinh tế cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các chi, tổ hội còn lúng túng trong việc tham gia góp vốn, tiêu chí “5 cùng” (cùng lĩnh vực lao động ngành nghề, sản xuất; cùng mối quan tâm, cùng sự chia sẻ, cùng trách nhiệm, cùng hưởng lợi); thiếu nguồn vốn, mặt bằng sản xuất,…việc sản xuất kinh doanh còn mang tính nhỏ lẻ, bó hẹp.

Tại buổi làm việc, Hội ND thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị, đề nghị Trung ương Hội, chính quyền các cấp phối hợp các ngành chức năng cần quan tâm tạo điều kiện để nông dân có đất sản xuất – kinh doanh, có mặt bằng để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm làm ra; Quỹ hỗ trợ nông dân TW tạo điều kiện cho nông dân vay vốn ưu đãi, mức vay cao hơn, thời hạn vay dài hơn để nông dân có điều kiện sản xuất kinh doanh lớn hơn…