Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa cho phép Sở Xây dựng mua 2 máy bay không người lái, có lắp đặt hệ thống camera ghi hình, để giám sát trật tự đô thị và khai thác khoáng sản.

Trước mắt, thành phố sử dụng thí điểm một máy bay giám sát dự án quy hoạch ga đường sắt mới tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu để phát hiện, xử lý các trường hợp xây dựng, cơi nới nhà cửa, công trình trái phép.

Một máy bay khác theo dõi hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá ở khu vực núi Phước Tường, quận Cẩm Lệ giám sát phạm vi, khối lượng khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, chống thất thu thuế.

Máy bay không người lái sẽ bay quét thường xuyên, ghi hình tại khu vực cần giám sát. Toàn bộ hình ảnh từ camera ghi lại được sẽ chuyển thành dữ liệu, giúp cơ quan chức năng thuận lợi trong công tác quản lý và xử lý sai phạm.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: Lắp đặt thiết bị camera quét toàn bộ khu vực cần kiểm tra giám sát. Trước mắt, cho quét qua vùng khai thác khoáng sản, áp dụng thu thuế khoáng sản, để đo được thực tế mà doanh nghiệp đào bao nhiêu khối lượng so với bình đồ ban đầu mà Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

Thứ hai, ứng dụng trong quản lý xây dựng nhà trái phép. Ngày nay quét, ngày mai quét lại, chỗ nào mà ngày hôm qua khác với hôm nay, trong phần mềm tự động báo đỏ lên chỗ đó xây tòa nhà mới thì chủ tịch phường đó phải chịu trách nhiệm”./.