da nang chi 46 ty dong khai thac du lich bai bien
Đà Nẵng đầu tư hơn 46 tỷ đồng thực hiện đề án quản lý và khai thác du lịch ở các bãi biển trên đường Nguyễn Tất Thành

Đề án được triển khai tại tuyến bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành với chiều dài gần 9km (từ ngã 3 đường Tôn Thất Đạm đến cuối tuyến). Trong đó, tập trung quy hoạch sắp xếp 7 bãi biển chính gồm: Xuân Hà, Phú Lộc, Hồ Tùng Mậu, Trần Đình Tri, Nguyễn Chánh, Nam Xuân Thiều và Nam Ô.

Theo đó, các bãi biển dọc tuyến này sẽ được đầu tư trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác cứu hộ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tuyên truyền quảng bá, đầu tư tiện ích công cộng. Bên cạnh đó còn có các hạng mục xây dựng cơ bản gồm: công viên biển, nhà tắm nước ngọt, bãi tắm đêm tại khu vực biển đường Nguyễn Chánh, nhà vệ sinh công cộng...

Ngoài ra, còn có các hạng mục huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư như trạm cứu hộ, quầy bán thức ăn nhanh - giải khát, phao màu cho thuê, ghế đá, khu ẩm thực, cụm thể thao giải trí biển, điện chiếu sáng bãi tắm đêm.

Đà Nẵng đồng thời nhân rộng mô hình quản lý và khai thác tại tuyến biển đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, quy hoạch dài hạn có tầm nhìn chiến lược, triển khai quy hoạch chi tiết và hình thành các phân khu chức năng, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư khai thác tiềm năng du lịch ở các bãi biển, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch.