Báo Sydney Morning Herald đưa tin rằng cảnh sát xác nhận người đàn ông 58 tuổi này đã chết vì bị những mảnh vụn bay từ túi khí đâm trúng cổ.

Giám đốc Honda Australia sau đó xác nhận rằng chiếc CR-V mà người đàn ông này lái có liên quan tới vụ thu hồi toàn cầu đang tiến hành của Takata.

da co nan nhan thu 18 tu vong vi tui khi takata
Nguyên nhân gây tử vong là những mảnh vụn bắn ra từ túi khí

Vụ việc xảy ra khi người đàn ông lái CR-V va chạm với một chiếc Toyota Celica, hành khách nữ đi cùng được điều trị tại hiện trường với những thương tích không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, hai người đàn ông trên xe Celica đã được điều trị với những thương tích nhẹ.

Vậy là đã có người thứ 18 xác nhận tử vong do lỗi túi khí của Takata, chỉ 2 tuần sau thông tin nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn tại Mỹ hồi tháng 6 năm 2016 là người thứ 17./.