Vào khoảng 21 giờ ngày 18/2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận một ca cấp cứu bị đâm bằng kéo vào ngực trong tình trạng hôn mê sâu, da tím, mất nhiều máu, huyết áp không đo được.

Các y bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, mở ngực và khâu tim nhĩ phải, bệnh nhân bị thủng 2 lỗ thước mỗi lỗ 1cm. Sau khoảng 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

cuu song mot benh nhan bi keo dam thung tim
Sau 3 ngày điều trị hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Văn Công Minh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết: Sau 3 ngày điều trị, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, không phải thở bằng máy, vết mổ đã khô, huyết áp, vùng tim và màng phổi ổn định. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch./.