Khoảng 20h20’ tối 26/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu Hải Minh 36. Tàu này đang hành trình từ phía Nam đi Hải Phòng, khi đến vùng biển cách bờ biển Nha Trang 27 hải lý về hướng Đông Bắc đã va phải bãi đá ngầm tại Hòn Trâu Nằm, khu vực Vân Phong. Va chạm khiến tàu bị thủng ở khoang máy, nước tràn vào làm tàu có nguy cơ bị chìm.

cuu ho thanh cong tau hai minh 36 cung 8 thuyen vien gap nan tren bien
Cứu hộ thành công tàu Hải Minh 36 cùng 8 thuyền viên

Trong quá trình va chạm, 3 thuyền viên bị rơi xuống biển, còn lại 5 thuyền viên mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể khắc phục được. Do thời tiết xấu khiến các thành viên rất lo lắng, thuyền trưởng tàu Hải Minh 36 là ông Nguyễn Xuân Hòa, trú tại tỉnh Thái Bình đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã điều động tàu SAR27-01 ra cứu nạn khẩn cấp. Sóng to, gió lớn khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Đến 0h20’ sáng nay, tàu SAR27-01 đã tìm kiếm được 03 thuyền viên của tàu Hải Minh 36, sau đó tiếp tục đến vị trí tàu bị nạn. Tại đây, đội ngũ cứu hộ đã sang tàu bị nạn hỗ trợ bơm nước và bịt lỗ thủng. Các thành viên trên tàu Hải Minh 36 được chăm sóc y tế, cung cấp lương thực, thực phẩm cho tàu. Đặc biệt có 01 thuyền viên bị thương máu chảy nhiều do va chạm.

Hiện nay, tàu Hải Minh 36 đã tạm thời khắc phục được sự cố và thoát khỏi bãi đá ngầm. Tàu được đưa về neo đậu an toàn tại Vịnh Vân Phong, 8 thuyền viên sức khỏe dần ổn định.

“Các lực lượng cứu nạn và các tàu xung quanh hỗ trợ như tàu Petrolimex, tài lai 03 tàu Hải Minh 36 đã tạm thời khắc phục được sự cố và thoát khỏi bãi đá ngầm. Chúng tôi đã hỗ trợ đưa tàu Hải Minh 36 về neo đậu an toàn tại Vịnh Vân Phong. Đặc biệt, 8 thuyền viên trên tàu sức khỏe bình thường, dần ổn định”, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết./.