Mỗi đợt thi đua do cơ quan phát động luôn gắn sát với nhiệm vụ chuyên môn đặc thù, thiết thực và sáng tạo, vì vậy luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người lao động (NLĐ) trong cơ quan. Cuốn sổ này là một ví dụ. Để thực hiện tốt đợt thi đua “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng", Đảng ủy, ban giám đốc và hội đồng thi đua-khen thưởng đã chỉ đạo in một cuốn sổ tay cấp tới từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, lao động hợp đồng (LĐHĐ) trong cơ quan.

cuon so tay thi dua
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chứng kiến giao ước thi đua tại Lễ phát động “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, sổ tay “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” dùng để quán triệt các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị; đồng thời, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động trong toàn quân, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Để đợt thi đua cao điểm thực sự thấm vào từng cán bộ, nhân viên và đi vào thực tiễn, Trung tá Lê Thị Tám, Hội trưởng Hội Phụ nữ BHXH Bộ Quốc phòng cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ, LĐHĐ của cơ quan căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, đối chiếu với chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm, hằng ngày ghi chép kết quả công việc mình đã thực hiện được, đồng thời gắn với việc học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” để tự soi, tự học tập, rèn luyện, nhằm hoàn thiện bản thân theo tinh thần tự phê bình và phê bình. Từ đó, mỗi cá nhân xây dựng cho mình động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, chủ động khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động thi đua của BHXH Bộ Quốc phòng thời gian qua góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) phù hợp với thực tiễn và đặc thù hoạt động quân sự, được các cơ quan chức năng ghi nhận, đánh giá cao; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với các đối tượng quản lý, bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật...

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Định, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng khẳng định: Thực hiện đợt thi đua đúng vào dịp cuối năm, cơ quan đang triển khai nhiều việc, song Đảng ủy, ban giám đốc xác định “càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”. Theo đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ, LĐHĐ quán triệt rõ, đợt thi đua cao điểm là cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2019; từng phòng, ban, cá nhân phải xác định rõ động cơ thi đua, mục tiêu phấn đấu gắn với chức trách nhiệm vụ của từng người.

Với sự sáng tạo, đổi mới và khí thế ra quân bước đầu, đợt thi đua cao điểm sẽ tạo động lực để mỗi cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị VMTD.