cum thi dua so 1 tong ket cong tac tuyen giao nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị trong cụm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, tích cực tham mưu cho cấp ủy tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết được thực hiện theo đúng kế hoạch của Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, huyện Định Hóa đã tổ chức được 50 Hội nghị, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề đạt 97%; huyện Võ Nhai đạt trên 95%; thành phố Thái Nguyên đạt gần 97%; huyện Phú Lương đạt trên 95%; huyện Đồng Hỷ đạt 98%...

Trong thông tin công tác tuyên giáo, các đơn vị đã tổ chức Hội nghị định kỳ hàng tháng, đảm bảo chất lượng, nội dung. Các công tác khác như Văn hóa văn nghệ; khoa giáo; lý luận chính trị và lịch sử Đảng đều được triển khai thực hiện tốt. Tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm thi đua số 1 đã bình xét những đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm để đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng theo quy định, đồng thời bầu trưởng cụm mới; phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm.