Báo cáo tổng kết công tác Thi đua-Khen thưởng và Phong trào TĐQT của Cục Tuyên huấn, cùng nhiều ý kiến tham luận tại Đại hội thống nhất đánh giá: 5 năm qua, Phong trào TĐQT của Cục Tuyên huấn được triển khai toàn diện, phát triển đúng hướng, duy trì thường xuyên, liên tục gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, TCCT, các ngành; đã và đang trở thành động lực thúc đẩy sâu rộng mọi hoạt động của cơ quan, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Từ phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, thể hiện lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp đổi mới của Đảng; thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ý chí quyết tâm, tình cảm, trách nhiệm, gắn bó với công tác tư tưởng, văn hóa của quân đội, không ngừng tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

cuc tuyen huan to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2012 2017
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: QUỐC CHÍNH.

Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn cơ quan, 5 năm qua, Cục Tuyên huấn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 2 năm (2014-2015); Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Cờ thi đua năm 2013; Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua 3 năm 2014, 2015, 2016; Thủ tưởng TCCT tặng Cờ thi đua 2016; 5 năm liền Cục Tuyên huấn được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”. Cùng với đó, toàn Cục có 10 lượt phòng, ban được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 22 lược tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”. Có 42 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” và 171 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”...

cuc tuyen huan to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2012 2017
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng, phụ trách Cục Tuyên huấn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: QUỐC CHÍNH.

Đại hội thống nhất xác định, giai đoạn 2017-2022, phong trào TĐQT Cục Tuyên huấn tiếp tục bám sát mục tiêu thi đua, tập trung xây dựng cơ quan VMTD, Đảng bộ TSVM, tổ chức quần chúng VMXS, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn gian khổ, không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trong công tác chuyên môn, Cục Tuyên huấn phấn đấu làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

cuc tuyen huan to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2012 2017
Tập thể, cá nhân thuộc Cục Tuyên huấn được nhận khen thưởng của Thủ trưởng TCCT. Ảnh: QUỐC CHÍNH.

Để đạt được chỉ tiêu đó, Đại hội xác định 5 biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và giải pháp thực hiện. Trong đó, chú trọng việc đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức thi đua theo hướng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, sát thực tiễn, phù hợp với tình hình đơn vị, tránh phô trương, hình thức. Coi trọng giáo dục, xây dựng động cơ phấn đấu, quyết tâm thi đua, đổi mới cách thức, biện pháp phát động; tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến...

Cũng tại Đại hội, Cục Tuyên huấn tiến hành phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên phủ trên không” (12-1972/ 12-2017) và hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Dịp này, 3 tập thể và 8 cá nhân trực thuộc Cục Tuyên huấn được Thủ trưởng TCCT khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012-2017.