3 năm qua, cùng với việc triển khai toàn diện các nội dung Công tác Đảng, công tác chính trị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Cục Quân khí đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện CVĐ, làm cho việc thực hiện CVĐ trở thành một hoạt động chính trị thường xuyên, sâu rộng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả thiết thực. Trong 3 năm, toàn cục có 498 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật…

cuc quan khi co 498 de tai sang kien cai tien ky thuat

Thiếu tướng Hồ Trọng Đào phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 3 năm, toàn cục có 4 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 30 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Cờ thi đua của Tổng cục Kỹ thuật và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 112 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Trọng Đào, Phó chính ủy Tổng cục Kỹ thuật đã biểu dương những thành tích của Cục Quân khí trong thực hiện CVĐ và chỉ ra 5 nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả CVĐ; góp phần xây dựng ngành kỹ thuật quân khí vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân cần nêu cao trách nhiệm, ra sức cống hiến tài năng bằng những việc làm cụ thể, tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Cục Quân khí đã trao khen thưởng 79 cá nhân điển hình tiên tiến.