Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng BQP: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung tướng Phạm Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; các đồng chí thủ trưởng, nguyên thủ trưởng BQP, BTTM, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần; các học viện, nhà trường trong toàn quân…

Cách đây hơn 62 năm, ngày 14-10-1955, Bộ trưởng BQP ban hành quyết định số 172/QĐ-QP thành lập Ban chỉ đạo nhà trường, do đồng chí Trần Văn Trà, Tổng Tham mưu phó làm Trưởng ban. Đây là tổ chức tiền thân của Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu ngày nay. Trải qua hơn 62 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, BQP, trực tiếp là Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu (BTTM)-Cơ quan BQP và thủ trưởng BTTM, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Nhà trường đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hệ thống nhà trường Quân đội ngày càng phát triển lớn mạnh cả về quy mô, ngành nghề, trình độ đào tạo, với 10 học viện; 12 trường sĩ quan, đại học quân sự; 18 trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp… Một số nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo có uy tín của quốc gia. Đội ngũ nhà giáo thường xuyên được kiện toàn, phát triển cả về số lượng, chất lượng. Hiện nay, có trình độ đại học chiếm trên 95,38%, trong đó tiến sĩ 7,4%, thạc sĩ 37,88% và nhiều đồng chí đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Nhờ đó, chất lượng giáo dục, đào tạo của hệ thống các nhà trường Quân đội không ngừng được nâng lên, hòa nhập với nền giáo dục quốc dân và hội nhập quốc tế; học viên tốt nghiệp các trường được điều động về các đơn vị công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã phát triển lên những cương vị lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của Cục Nhà trường và các học viện, nhà trường Quân đội đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều danh hiệu và các phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 26-4-2018, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Cục Nhà trường vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

cuc nha truong bo tong tham muu don nhan danh hieu anh hung llvt nhan dan
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự trưởng thành phát triển của Cục Nhà trường và hệ thống Nhà trường Quân đội trong suốt những năm qua.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Bộ trưởng BQP yêu cầu Cục Nhà trường và các học viện, nhà trường Quân đội tập trung thực hiện tốt 5 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, BQP về công tác giáo dục, đào tạo. Trong đó tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng việc đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo bảo đảm tính logic, khoa học, vừa đi trước, vừa có tính kế thừa nền khoa học quân sự Việt Nam đã được đúc rút qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và nghệ thuật quân sự trên thế giới. Đồng thời phù hợp với tổ chức biên chế của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

cuc nha truong bo tong tham muu don nhan danh hieu anh hung llvt nhan dan
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước tặng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Cục Nhà trường và hệ thống nhà trường Quân đội có những giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất; quan tâm, chăm lo bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng; có cơ cấu, độ tuổi, chuyên ngành hợp lý. Cùng với chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của Nhà nước, quy định của BQP, cần làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng phát huy đội ngũ cán bộ và phát huy khả năng của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhà giáo giỏi. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tư duy sáng tạo, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và hội nhập Quốc tế.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước tặng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu)./.