Ra đời vào trong hoàn cảnh cả nước đang gồng mình khắc phục hậu quả chiến tranh để lại, cuộc chiến tranh hai đầu biên giới kéo dài, các thế lực thù địch trong nước đang chống phá..., Cục 11 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần truy quét, làm tan rã lực lượng Fulro ở Tây Nguyên.

cuc 11 tong cuc ii bo quoc phong don nhan huan chuong chien cong hang nhi
cuc 11 tong cuc ii bo quoc phong don nhan huan chuong chien cong hang nhi

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng Cục II đã gắn Huân chương Chiến công hạng nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục 11 (ảnh trên) và trao Huân chương Chiến công hạng nhì (ảnh dưới) cho đại diện lãnh đạo Cục 11.

Trong những năm qua, cùng với công tác nghiệp vụ, Cục 11 luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường củng cố, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, xây dựng “trận địa lòng dân” vững chắc. 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục 11 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND về thành tích “đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ 2001 – 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 1199/QĐ – CTN ngày 23-6-2017 tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của Cục 11 trong những năm qua.