Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, ngày 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri thành phố Buôn Ma Thuột tại phường Khánh Xuân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri thành phố Buôn Ma Thuột vui mừng trước những thành công của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, đồng thời bày tỏ, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, đời sống, an sinh xã hội, cụ thể như: chất lượng khám chữa bệnh chưa tốt; việc cấp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp vẫn chưa được giải quyết; vấn đề tìm việc làm rất khó khăn; giao thông nông thôn vẫn chưa được quan tâm đúng mức; việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa minh bạch; việc sử dụng đất của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp chưa hiệu quả; vấn đề xây dựng đời sống văn hóa, dạy thêm, học thêm vẫn chưa được chấn chỉnh.

Liên quan đến vấn đề tham nhũng, cử tri cho rằng, việc phòng chống vẫn chưa triệt để, vẫn còn diễn ra nhiều vụ tham nhũng với mức độ nghiêm trọng. Cử tri thành phố cũng bày tỏ băn khoăn về vấn đề tăng bội chi ngân sách, độ che phủ rừng ngày càng giảm, xóa đói giảm nghèo vẫn chưa bền vững.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với vấn đề phòng chống tham nhũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh nhiều ý kiến cử tri đóng góp ý kiến về việc xử lý các vụ án tham nhũng, tăng cường phòng ngừa tham nhũng trong bộ máy Nhà nước, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có chức có quyền. Những nội dung này gắn với đợt sinh hoạt chính trị và trách nhiệm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm.

"Nghị quyết của Quốc hội là kiên quyết đấu tranh với tội này, nhiều vụ việc hiện nay đã điều tra rõ thì phải truy tố và đưa ra xét xử. Ngay chủ trương trong Nghị quyết của Quốc hội, hạn chế đến mức thấp nhất thực hiện án treo đối với một số loại tội", Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết./.

Theo VOV