covid 19 italy them 345 ca tu vong dich benh lan khap chau au
Nhà hàng ở Rome, Italy, đóng cửa trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Italy tiếp tục là "ổ dịch" viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lớn nhất nằm ngoài Trung Quốc khi trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 345 ca tử vong vì nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia Nam Âu này lên 2.503 người.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông báo của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, tính đến 18 giờ 00 ngày 17/3 (theo giờ địa phương), đã ghi nhận thêm 3.526 ca nhiễm SARS-CoV-2 so với ngày 16/3, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 ở đất nước "hình chiếc ủng" này lên thành 31.506 trường hợp.

Trong đó, số ca hồi phục là 2.941 người, tăng 192 ca so với một ngày trước đó. Trong tổng số ca mắc bệnh hiện tại có 11.108 ca phải cách ly và 2.060 ca phải điều trị tích cực.

Vùng tâm dịch Lombardy ghi nhận thêm 1.571 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm của vùng này lên 16.220 người. Tổng số ca tử vong của vùng là 1.640 trường hợp, tăng 220 trường hợp.

Trong khi đó, trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 17/3 thông báo, Mỹ ghi nhận 4.375 ca dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 739 ca so với thống kê trước đó. Số ca tử vong do COVID-19 tại nước này hiện đã là 75 người.

CDC cho hay, các ca dương tính trên được ghi nhận tại 50 bang của Mỹ và các vùng lãnh thổ thuộc nước này gồm Quận Columbia, Puerto Rico, Guam và Virgin.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Văn phòng Vệ binh Quốc gia Mỹ cùng ngày cho biết khoảng 1.560 lính Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại 22 bang để hỗ trợ đối phó với virus SARS-CoV-2, trong đó tập trung nhất tại bang New York.

Còn tại Thụy Sỹ, theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Hội đồng Liên bang (cơ quan hành pháp) Thụy Sĩ đã khuyến cáo người dân nước này ở nhà để phòng dịch trong bối cảnh đất nước được mệnh danh là "trái tim" của châu Âu này trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh COVID-19, với hơn 2.600 người xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và 19 ca tử vong.

Trường hợp ngoại lệ là những người phải đến nơi làm việc hoặc không thể làm việc tại nhà, những người phải gặp bác sỹ hoặc nhận thuốc tại nhà thuốc, những người đang hỗ trợ cho người cần giúp đỡ hoặc những người cần mua thực phẩm hoặc các vật dụng thiết yếu khác trong gia đình.

Giới chức y tế Thụy Sĩ cho biết tốc độ gia tăng các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nhanh đến mức họ cảm thấy khó khăn trong việc cung cấp số liệu cập nhật.

Cùng ngày, Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic ngày 17/3 thông báo nước này ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đánh dấu mốc dịch bệnh COVID-19 đã lan khắp châu Âu mà không có nước nào tránh khỏi.

Hôm 13/3, Chính phủ Montenegro quyết định đưa ra các biện pháp quy mô lớn nhằm ngăn chặn COVID-19 tràn vào nước này: đóng cửa các cơ sở giáo dục trong vòng 15 ngày kể từ 16/3, hủy tất cả các sự kiện ở nơi công cộng, hạn chế cho công dân đi lại tới một số quốc gia và kiểm soát y tế đối với những người tới từ những nước đó.

Trong một cuộc họp báo khẩn, Thủ tướng Markovic cho biết, các trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 đều là phụ nữ, một người sinh năm 1948 và người còn lại sinh năm 1973, cả hai đều từng tới những vùng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh"./.