Ngày 21/8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công nhóm đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy trên địa bàn.

cong an pha cua kinh xe o to khong che ke thu sung van chuyen ma tuy
Hai đối tượng Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật vụ án.

Theo đó, sau thời gian trinh sát, ngày 27/7, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ Trần Tuấn Hùng (SN 1963, trú phường Quang Trung, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978, trú phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, Hùng và Tuấn Anh đã nhiều lần giao dịch, mua bán lẻ ma túy. Hùng cũng là đối tượng nghiện ma túy nặng và đang trong quá trình điều trị do có HIV.

Trước đó, vào khoảng tháng 4, qua nguồn trinh sát, Công an quận Hoàn Kiếm xác định một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 22h đêm 27/7, nguồn tinh trinh sát báo về, Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe ô tô màu trắng mang BKS 30E – 825.xx chở Trần Tuấn Hùng vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội. Khi đã nắm chắc nguồn tin, Đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành vây bắt các đối tượng khi chúng đang di chuyển tại khu vực Trạm soát vé Pháp Vân – Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội).

Bị phục kích, các đối tượng cố thủ trên xe nên Công an phải phá cửa kính ô tô. Lúc này, Hùng đã rút khẩu súng K59 mang theo bên mình định chống trả nhưng không kịp. Các trinh sát sau đó đã khống chế thành công hai đối tượng.

Qua kiểm tra bước đầu, Công an thu giữ tổng cộng hơn 8kg ma túy đá, gần 12.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng K59 và 11 viên đạn.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, số ma túy trên được một người bạn xã hội tên Sơn quen biết trước đó thuê vận chuyển số ma túy trên từ TP Vinh ra Hà Nội. Sau khi hoàn thành công việc sẽ được trả công 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sơn cũng đưa cho Hùng khẩu súng K59 và 11 viên đạn để cầm đường đi phòng khi bất trắc.

Ngày 27/7, nhận được điện thoại của Sơn, Hùng rủ Tuấn Anh cùng đi đảm nhiệm vị trí lái xe cho anh ta.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.