Giữa tháng 10, cao điểm mùa mưa ở miền Đông Nam Bộ, nước sông Sài Gòn dâng cao, dòng nước chảy mạnh. Thế nhưng, chỉ sau những động tác trồi lên, ngụp xuống, cả đội hình đơn vị lần lượt lướt trên mặt sông không tiếng động, không vệt sóng. Tại phía bờ sông bên kia, chiến sĩ lên trước giúp đỡ chiến sĩ lên sau theo đội hình chiến thuật. Động tác của cán bộ, chiến sĩ linh hoạt vận dụng sát địa hình. Cứ thế chỉ 30 phút, đội hình đơn vị đã vượt sông an toàn, giữ vững yếu tố bí mật.

coi trong phan loai chia nho ta p nhie u

Trực tiếp chỉ đạo đơn vị vượt sông, Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 9, cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ vượt sông, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị làm tốt việc phân loại, chia nhỏ, tập nhiều, gắn với các tình huống chiến đấu, đội hình chiến thuật trong huấn luyện bơi. Mỗi chiến sĩ đều phải thuần thục kỹ năng, động tác, phối hợp tốt với đồng đội trong đội hình chiến thuật”. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 9 xác định, các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện bơi, tổ chức vượt sông Sài Gòn khi hành trú quân chiến đấu diễn tập. Thực hiện yêu cầu này, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đều có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về huấn luyện bơi.

Ngay từ khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị tiến hành phân loại chiến sĩ theo các nhóm: Biết bơi giỏi, chưa biết bơi và biết bơi. Trên cơ sở đó, bên cạnh huấn luyện cơ bản, các đơn vị tổ chức thành nhiều lớp khác nhau để luyện tập, chú ý rèn luyện bộ đội từ động tác dễ đến khó và trong điều kiện địa hình, thời tiết khác nhau. Cán bộ luôn sâu sát nắm chắc tình trạng sức khỏe, tâm lý chiến sĩ, nhất là chiến sĩ chưa biết bơi, có biện pháp động viên, giúp đỡ. Để bảo đảm an toàn, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ, kỷ luật, quy định trong huấn luyện. Ngoài thời gian huấn luyện chính khóa, đơn vị còn tăng cường huấn luyện bổ trợ thể lực, rèn sức bền bỉ, sức chịu đựng trong môi trường nước cho bộ đội, thông qua các hội thao, hội thi, hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cuối tuần… Sư đoàn cũng tăng cường các biện pháp kiểm tra đánh giá đúng thực chất, kịp thời rút kinh nghiệm, đồng thời bảo đảm tốt thao trường, bãi tập. Hiện nay, Sư đoàn 9 có 2 hồ bơi đạt chuẩn và sử dụng hiệu quả cho huấn luyện bơi.

Bằng các biện pháp tích cực, những năm qua, khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, 100% chiến sĩ của sư đoàn đều biết bơi. Trên cơ sở đó, sư đoàn huấn luyện nâng cao cho cán bộ, chiến sĩ theo đội hình chiến thuật, tình huống chiến đấu; tổ chức huấn luyện diễn tập hành trú quân chiến đấu có tình huống vượt sông Sài Gòn đều bảo đảm an toàn tuyệt đối./.