Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Đại đội 14, Đảng bộ Trung đoàn 141 diễn ra khi đơn vị chuẩn bị bước vào đợt diễn tập chiến thuật năm 2019. Trước Đảng kỳ và Quốc kỳ, hai quần chúng ưu tú là Vũ Trọng Tấn, Phạm Đức Việt vinh dự được bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên. Đảng viên Vũ Trọng Tấn xúc động bày tỏ: “Trở thành đảng viên rồi, tôi thấy mình phải đề cao trách nhiệm hơn nữa; phấn đấu, tu dưỡng bản thân hơn nữa, nêu gương trước quần chúng, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện”. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Trần Văn Cường, Bí thư Chi bộ Đại đội 14 chia sẻ: “Bám sát phương châm của cấp trên, Chi bộ Đại đội 14 làm tốt công tác phát triển đảng, trong đó chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng; không đưa vào nguồn những quần chúng chưa đủ “chín” về phẩm chất, năng lực. Khi xác định được nguồn phát triển đảng, cấp ủy, chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ và thử thách quần chúng, khi có tiến bộ rõ rệt mới tiếp tục phát triển theo quy trình”.

coi trong chat luong phat trien dang vien
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Đại đội 14, Đảng bộ Trung đoàn 141.

Việc lựa chọn nguồn phát triển đảng được các tổ chức đảng trong Đảng bộ Trung đoàn 141 tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Tuy nhiên, thực tế ở một số đơn vị, có thời điểm việc lựa chọn nguồn vẫn còn những bất cập, như: Phân bố lựa chọn nguồn giữa các vùng miền chưa đồng đều, nhận thức của số ít cấp ủy viên về công tác lựa chọn, bồi dưỡng nguồn đảng viên còn hạn chế; việc xác định lựa chọn nguồn của một số đồng chí bí thư, cấp ủy còn lúng túng. Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 141 xây dựng kế hoạch phát triển đảng cụ thể, phân công từng đảng ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp và giao nhiệm vụ để thử thách quần chúng; thường xuyên đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng của từng chi bộ để xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tạo nguồn kết nạp Đảng cho phù hợp với thực tiễn đơn vị. Đảng ủy trung đoàn mở các lớp nhận thức về Đảng cho đối tượng nguồn phát triển đảng có chất lượng, hiệu quả.

Thượng tá Tống Trần Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141 khẳng định: “Thời gian qua, chất lượng nguồn phát triển đảng của đơn vị được nâng cao, đảng viên sau khi được kết nạp xác định tốt vinh dự, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, các tiêu chí về nguồn phát triển đảng chặt chẽ hơn, quần chúng ưu tú phải có trình độ từ THCS trở lên, tiêu biểu về lập trường, tư tưởng, đạo đức lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tập thể tín nhiệm. Đối với đối tượng là hạ sĩ quan, chiến sĩ (HSQ, CS) phải có giấy khen cấp trung đoàn trở lên”.

Nhờ làm tốt quy trình lựa chọn, bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng, từ năm 2018 đến nay, Đảng bộ Trung đoàn 141 đã kết nạp được 172 đảng viên mới là HSQ, CS, góp phần tăng tỷ lệ lãnh đạo tại các chi bộ và tạo nguồn cán bộ cho địa phương khi HSQ, CS xuất ngũ./.