Theo Trung tá Trần Văn Ảnh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tên lửa 250: Do đặc thù nhiệm vụ, đơn vị đóng quân phân tán, xa khu dân cư, nên thực phẩm phục vụ bữa ăn cho bộ đội hầu hết đều phải tự túc. Từ thực tế đó, cùng với việc ra nghị quyết chuyên đề, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị còn thường xuyên khuyến khích, động viên bộ đội chủ động tăng gia. Theo đó, các phân đội đều tổ chức tăng gia với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ các phân đội tổ chức vận chuyển hàng trăm mét khối đất màu để cải tạo những triền đồi, vạt dốc thành những khoảnh vườn, luống rau màu mỡ... Do địa hình đồi dốc nên để giữ đất, bộ đội làm từng ô đất theo dạng bậc thang vừa dễ dẫn nước, vừa tận dụng trồng được nhiều loại rau; đồng thời dùng gạch xây kín xung quanh. Với cách làm đó, mặc dù đóng quân ở vùng đồi núi đá ong, rất bất lợi cho việc tăng gia, sản xuất nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục khó khăn, tận dụng và cải tạo từng khoảnh đất trống để trồng rau xanh, biến mảnh đất khô cằn, sỏi đá thành những vườn rau xanh mướt quanh năm. Việc cải tạo đất đồi khô cằn thành những khoảnh vườn màu mỡ còn có sự giúp đỡ, phối hợp của đoàn thanh niên địa phương nơi đóng quân. Ở Tiểu đoàn 151, không chỉ vận chuyển đất màu, bộ đội cùng thanh niên địa phương còn cải tạo thành chiếc ao nhỏ ngay sườn đồi để vừa chứa nước phục vụ tưới tiêu, vừa làm nơi trồng rau muống.

chuyen trong rau tren dat soi
Khu tăng gia ở độ cao hơn 400m so với mực nước biển.

Với phương châm “vườn rau quanh nhà, đàn gà quanh bếp, rau quanh trận địa”, đến nay, hầu hết các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Tên lửa 250 đều tự túc được hoàn toàn rau xanh. Cùng với đó, nhiều đơn vị còn đầu tư, trồng nhiều loại cây ăn quả, như: Nhãn, xoài…; xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cùng chúng tôi đi tham quan vườn tăng gia và khu chăn nuôi của đơn vị, Đại úy Lê Văn Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn 152, cho biết: "Nhờ đẩy mạnh tăng gia nên đến nay, đơn vị đã tự túc hoàn toàn rau xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Ngoài ra, đơn vị luôn duy trì thường xuyên vài chục con lợn và hàng trăm con gà, ngan với nhiều lứa khác nhau. Đây là nguồn thực phẩm bổ sung vào bữa ăn của bộ đội...".

chuyen trong rau tren dat soi
Khu tăng gia được bố trí nhiều bậc để tiết kiệm nước tưới ở Tiểu đoàn 151.

Thật khó có thể hình dung, từ những mảnh đất tưởng như chỉ để cỏ dại mọc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 250 đã cải tạo, xây dựng được vườn rau xanh mỗi năm cho thu hoạch hàng tấn rau, cùng hàng tạ gia cầm. Từ nguồn cung cấp dồi dào tại chỗ đã bổ sung cho bữa ăn bộ đội thêm phong phú, giúp đơn vị chủ động được lượng thực phẩm sạch trong mọi điều kiện thời tiết. Với nhiều nỗ lực cùng sự sáng tạo, hằng năm bếp ăn của các tiểu đoàn trong đơn vị đều đạt danh hiệu “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”. Đồng thời, với cách làm này, không ít đoàn khách khi đến tham quan trung đoàn có thêm nhiều kinh nghiệm để áp dụng ở đơn vị mình trong tổ chức trồng rau, chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của đơn vị.