Ngay trong những giờ đầu giao dịch sáng nay (25/9), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm 0,19% do cổ phiếu của hãng bán lẻ Fast Retailing giảm 1,87%.

chung khoan chau a dong loat di xuong
Chỉ số ASX 200 giảm 0,1% phiên sáng 25/9 (Ảnh: CNBC)

Tại Australia, ASX 200 giảm 0,1% do cổ phiếu của các ngân hàng lớn đều trượt dốc. Cụ thể, cổ phiếu của Ngân hàng Commonwealth Bank và Tập đoàn tài chính ngân hàng Westpac lần lượt giảm 0,25% và 0,74%.

Ngày 25/9, thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc đều đóng cửa nghỉ lễ (Tết Trung thu).

Tại thị trường Mỹ, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đều chứng kiến phiên giảm điểm. Dow Jones giảm 181,45 điểm và khép lại phiên ở 26.562,05 điểm, còn S&P 500 giảm 0,4% và chốt phiên với 2.919,37 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite ngược chiều và tăng 0,1% lên 7.993,25 điểm.

Diễn biến trên thị trường Mỹ được cho là do tác động của thông tin nhiều khả năng ông Rod Rosenstein, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ phải từ chức hoặc bị sa thải. Trong bối cảnh nhiều thông tin trái chiều về vụ việc, Nhà Trắng đã ra thông cáo cho biết Tổng thống Donald Trump và ông Rosenstein sẽ “gặp mặt vào thứ 5 tuần này”.

Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục là tâm điểm chú ý trên thị trường khi hai nước đã chính thức kích hoạt các đòn thuế quan mới. Trước đó, Trung Quốc đã từ chối lời mời của Mỹ về việc khởi động lại đàm phán thương mại.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yên Nhật giao dịch ổn định ở mức 112,79 yên đổi được 1 USD, trong khi đồng đô la Australia (AUD) cũng không biến động nhiều và giao dịch ở mức 1 AUD đổi được 0,7252 USD lúc 8h08 sáng 25/9 theo giờ Hong Kong/Singapore.

Chỉ số đô la Mỹ (USD) đã giảm so với phiên sáng 24/9 xuống còn 94.232 điểm lúc 8h08 sáng giờ Hong Kong/Singapore.

Trên thị trường dầu mỏ châu Á, giá dầu tiếp tục tăng trong phiên sáng 25/9. Giá dầu Brent kỳ hạn thế giới tăng 0,12% lên mức 81,30 USD/thùng, trong khi giá dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng nhẹ lên 72,11 USD/thùng.

Tại phiên hôm qua (24/9), giá dầu thô Brent tăng hơn 3% sau khi Saudi Arabia và Nga khẳng định trước mắt sẽ không tăng sản lượng dầu./.