Được khởi động từ đầu tháng 9, với số lượng tham gia ban đầu khoảng 30.000 sinh viên, trải qua các vòng thi online, offline, 12 thí sinh xuất sắc nhất đến từ Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ đã được lựa chọn tham gia Vòng Chung kết.

Vòng Chung kết gồm các phần thi: Khởi động, Tăng tốc và Về đích với các câu hỏi bằng tiếng Anh liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Kết thúc Cuộc thi, giải Nhất đã được trao cho thí sinh đến từ Đại học Cần Thơ. Thí sinh đến từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giành giải Nhì. Hai thí sinh đến từ Đại học Thái Nguyên và Đại học Đà Nẵng được trao giải Ba./.