Tham gia chương trình Chung kết cuộc thi “Hùng biện Tiếng việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam” có 12 thí sinh đến từ các trường Đại học trong cả nước. Đây là những thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng sơ khảo tổ chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Với chủ đề “Việt Nam đất nước tôi yêu”, các lưu học sinh Lào đã trình bày tự tin với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, thể hiện tình yêu tiếng Việt, tình cảm của mình với mảnh đất chữ S yêu dấu, sự hiểu biết về mối truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt lâu đời của hai nước anh em Việt Nam – Lào.

Với sự thể hiện bằng tiếng Việt tự tin, ấn tượng về tình hữu nghị Lào- Việt, em Boun Soukhaluc đến từ trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải đặc biệt cuộc thi Chung kết. Giải nhất của cuộc thi thuộc về đội thi đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Đội thi đến từ trường Đại học Ngoại thương, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Y dược - Đại học Huế giành giải nhì. Giải ba thuộc về đội thi từ Học viên Ngoại giao, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Đại học Hồng Đức, Đại học Đồng Nai, Đại học Cửu Long, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019” tạo được sự quan tâm đặc biệt của nhiều trường tham gia, khuyến khích các lưu học sinh Lào chia sẻ những hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt – Lào “ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.