Trong khuôn khổ Hội nghị APPF-26, sáng 19/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Takuji Yanagimoto, Thượng nghị sỹ, Trưởng đoàn đại biểu Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản.

chu tich quoc hoi tiep truong doan nghi si nhat ban
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Takuji Yanagimoto, Thượng nghị sỹ, Trưởng đoàn đại biểu Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Nhật Bản tham dự Hội nghị APPF-26 tại Thủ đô Hà Nội; sự tham gia của đoàn góp phần vào thành công chung của Hội nghị; đồng thời là hành động cụ thể của Nghị viện Nhật Bản ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này; hy vọng Hội nghị APPF-26 sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trọng thể và có ý nghĩa.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh. Kim ngạch thương mại 2 chiều 11 tháng đầu năm 2017 đạt 30,2 tỷ USD (tăng 11,8% so với cùng kỳ 2016) và hai bên đang phấn đấu tăng gấp đôi vào năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp quý báu của Nhật Bản thời gian qua, nhất là trong giai đoạn Việt Nam xây dựng và kiến thiết đất nước. Hiện, Nhật Bản trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam là nước cung cấp ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ 2, đối tác thương mại song phương lớn thứ 4 của Việt Nam.

Đánh giá cao những nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bạn đang kinh doanh thành công tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, người Nhật Bản luôn giữ chữ tín lên hàng đầu, các sản phẩm do các doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất đạt chất lượng cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn, các đại biểu Quốc hội Nhật Bản ủng hộ chương trình hợp tác tiếp nhận thực tập sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam sang Nhật Bản. Bởi, Nhật Bản có một môi trường kỷ luật lao động cao, kỹ năng nghề tốt và có ý thức trong cộng đồng.

chu tich quoc hoi tiep truong doan nghi si nhat ban
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản.

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước không ngừng được tăng cường, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những hoạt động tích cực giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước, hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, giữa các Nghị sỹ, đặc biệt là các Nghị sĩ trẻ.

Quốc hội Việt Nam luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng; thông qua kênh ngoại giao nghị viện hai nước, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Ngài Takuji Yanagimoto, Thượng nghị sỹ, Trưởng đoàn đại biểu Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản vui mừng được tham dự Hội nghị APPF -26; bày tỏ ấn tượng về cách điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc và các hoạt động khác được tổ chức vào ngày hôm qua. Với tư cách là trưởng đoàn Quốc hội Nhật Bản, Ngài Takuji Yanagimoto sẽ có những đóng góp vào thành công chung của Hội nghị.

Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã đi vào chiều sâu, được thể hiện qua các cuộc viếng thăm cấp cao. Hiện, tại Nhật Bản đang có 230.000 người Việt Nam học tập, lao động và sinh sống. Với đặc tính cần cù chịu khó vốn có của người Việt Nam, cùng với việc Nhật Bản đang thiếu nguồn nhân lực này, Thượng nghị sỹ, Trưởng đoàn đại biểu Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản cho rằng, đây là tài sản quý báu của Nhật Bản.

Ngài Takuji Yanagimoto trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Nhật Bản; đồng thời chúc Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APPF-26./.