Nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam sang tham dự lễ tang chính thức Lãnh tụ Cách mạng Cu ba Fidel Castro, chiều 30/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc hội kiến với Tổng thống nước Cộng hòa Boliva Venezuela Nicolás Maduro tại Thủ đô La Habana, Cuba.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan hoi kien tong thong venezuela

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Venezuela N.Maduro

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất trong thời gian tới, hai bên tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận, cam kết giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực hợp tác nông nghiệp và năng lượng - dầu khí; nghiên cứu các biện pháp hoặc cơ chế đặc thù nhằm tăng kim ngạch thương mại hai chiều.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng chuyển đến Tổng thống N.Maduro lời chào thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Việt Nam ủng hộ Chính phủ hợp hiến ở Venezuela và coi trọng phát triển quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng rằng, nhân dân Venezuela sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Tổng thống N.Maduro bày tỏ khâm phục dân tộc Việt Nam về truyền thống lịch sử dựng và giữ nước hào hùng trước đây, cũng như những thành tựu Đổi mới to lớn và toàn diện mà Việt Nam đạt được trong ba thập kỉ qua; không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Tổng thống N.Maduro khẳng định Venezuela mong muốn, quyết tâm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan hoi kien tong thong venezuela

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Tổng thống Maduro

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng về việc hai bên đang tích cực triển khai Thỏa thuận về các dự án hợp tác nông nghiệp giữa hai nước tại Venezuela giai đoạn 2015-2018 được ký kết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống N.Maduro vào cuối tháng 8/2015; nhất trí trong thời gian tới, lãnh đạo hai nước cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả của cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập, như Ủy ban liên Chính phủ, Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Hai bên tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận, cam kết giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực hợp tác nông nghiệp và năng lượng - dầu khí; nghiên cứu các biện pháp hoặc cơ chế đặc thù nhằm tăng kim ngạch thương mại hai chiều vốn chỉ đạt mức trên dưới 15 triệu USD/năm, không phản ánh đúng tiềm năng, mong muốn của Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương cùng tham gia.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan hoi kien tong thong venezuela

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Anh hùng chiến sỹ yêu nước của Cuba Antonio Guerrero

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Anh hùng chiến sỹ yêu nước của Cuba Antonio Guerrero.

Cũng trong chiều 30/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rời Thủ đô La Habana về nước, kết thúc chuyến đi tham dự lễ viếng chính thức Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro./.