Chiều 5/7, bà Pany Yathotu, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn công tác đã đến Sơn La tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn La bày tỏ niềm vinh dự khi Sơn La được Trung ương giao nhiệm vụ tổ chức các sự kiện quan trọng trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017”. Đồng thời vui mừng khi được đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đại biểu của 16 tỉnh nước bạn Lào đến tham dự các sự kiện tại Sơn La.

chu tich quoc hoi lao tham son la

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu bày tỏ niềm vui và xúc động khi được đến thăm Sơn La.

Bí thư tỉnh ủy Hoàng Văn Chất đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu về kết quả hợp tác giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào. Theo đó, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng nhân dân cách mạng Lào, tỉnh Sơn La đã ký văn bản hợp tác toàn diện với 8 tỉnh Bắc Lào và luôn duy trì tốt việc trao đổi giữa các đoàn đại biểu sang thăm, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào, giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào.

Năm 2016, tỉnh Sơn La tiếp tục trích từ nguồn ngân sách của tỉnh số tiền hơn 26 tỷ đồng, giúp 8 tỉnh Bắc Lào xây dựng một số công trình thiết yếu; thường xuyên duy trì công tác trao đổi thông tin phối hợp xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến trật tự an ninh vùng biên giới.

Hai bên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt hiệp định về quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; xây dựng chương trình mời đoàn đại biểu 8 tỉnh Bắc Lào sang thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhất là việc trồng cây ăn quả trên đất dốc; tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ.

Số lưu học sinh của 8 tỉnh Bắc Lào học thường xuyên tại tỉnh có trên 1.100 em; đào tạo thường xuyên cho 40 cán bộ Lào đã học tại Sơn La lên trình độ Đại học và Cao học; đào tạo tiếng Việt cho 113 cán bộ quân sự, công an, các ban, ngành đoàn thể của 8 tỉnh Bắc Lào.

Bí thư Hoàng Văn Chất trân trọng đề nghị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quan tâm hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại tại các cửa khẩu biên giới; mở rộng phát triển các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Sơn La với các tỉnh của Lào; tạo tiền đề phát triển thương mại khu vực biên giới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu bày tỏ niềm vui và xúc động khi được đến thăm Sơn La - mảnh đất ghi nhiều dấu ấn đậm nét của tình hữu nghị Việt-Lào. Chủ tịch chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua và cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đối với các tỉnh Bắc Lào.

chu tich quoc hoi lao tham son la

Bí thư tỉnh ủy Hoàng Văn Chất trao tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cùng đoàn công tác.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu nhấn mạnh: “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” có ý nghĩa sâu sắc trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào quyết tâm cùng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ mãi mãi bền vững và phát triển.

Nhân dịp này, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Văn Chất cũng đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cùng đoàn công tác bức tranh Bác Hồ lên thăm khu tự trị Thái-Mèo năm 1959"./.