Sau khi dự Diễn đàn kinh doanh và đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến Thủ đô Antalya, tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ ba MSEAP3. Chiều tối 8/10, (theo giờ địa phương) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga ông Vyacheslav Volodin.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị MSEAP 3; cho biết, ông rất mong đợi cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội để trao đổi về một số nội dung liên quan đến Hội nghị về hợp tác kinh tế, môi trường và phát triển bền vững, cũng như việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga.

chu tich quoc hoi hoi kien chu tich duma quoc gia nga
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga ông Vyacheslav Volodin.

Phát biểu tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Ngài Chủ tịch và các vị Lãnh đạo Liên bang Nga đã gửi thư chia buồn đến Lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam và cử Bà Olga Epifanova, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia đến dự Lễ quốc tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, mang đến sự ủng hộ, sẻ chia sâu sắc, chân thành, tình cảm bạn bè thân thiết của Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Hàn Quốc đã đồng sáng lập cơ chế Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu nhằm phối hợp hành động giữa các cơ quan lập pháp khu vực Á Âu và nâng cao vai trò của ngoại giao nghị viện; đồng thời tin tưởng, với vai trò và vị thế của 2 nước đồng sáng lập, sự đồng chủ trì của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Hội nghị MSEAP 3 sẽ thành công tốt đẹp.

chu tich quoc hoi hoi kien chu tich duma quoc gia nga
Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội hai nước thời gian qua đã duy trì trao đổi Đoàn song phương và các hoạt động tiếp xúc bên lề các diễn đàn nghị viện đa phương; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ, đưa quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Dự kiến, cuối năm nay, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam rất vui mừng được đón Chủ tịch Volodin tại Hà Nội để trao đổi sâu rộng hơn về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội và các vấn đề hai bên cùng cùng quan tâm.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga mong muốn Quốc hội Việt Nam ủng hộ sáng kiến của Quốc hội Liên bang Nga về việc thành lập Ủy ban Liên nghị viện cấp cao Việt Nam - Liên bang Nga với số lượng và tỷ lệ giới là 50/50 để trao đổi những vấn đề quan trọng giữa hai nước, thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa nữ nghị sĩ, tăng cường vai trò của phụ nữ trong hoạt động chính trị cũng như đề xuất tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước.

Chủ tịch Volodin thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc hiện nay, Quốc hội Liên bang Nga đã thành lập cơ chế tương tự với Quốc hội Pháp, Italy, Kazakhstan và đang xem xét thành lập cơ chế này với Quốc hội Đức. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nêu rõ, nếu Quốc hội Việt Nam ủng hộ sáng kiến này thì đây sẽ là bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước, góp phần thúc đẩy Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với việc cần thiết thành lập Ủy ban Liên nghị viện cấp cao Việt Nam - Liên bang Nga; nội dung này sẽ được bàn bạc cụ thể trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga tới Việt Nam vào cuối năm nay./.