Sáng 23/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Uruguay Carlos Irigaray Santana đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

chu tich nuoc tran dai quang tiep dai su uruguay chao tu biet
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Uruguay Carlos Irigaray Santana

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, quan hệ song phương Việt Nam-Uruguay những năm gần đây phát triển tích cực trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, văn hóa, du lịch, đào tạo... Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc và Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; sớm khởi động tổ chức Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư lần thứ nhất giữa Chính phủ hai nước và duy trì triển khai hiệu quả cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; thúc đẩy đàm phán đi đến ký kết các văn kiện hợp tác nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác lâu dài.

chu tich nuoc tran dai quang tiep dai su uruguay chao tu biet
Qua Đại sứ, Chủ tịch nước chuyển lời chào trân trọng và lời mời Tổng thống Tabare Vazquez trở lại thăm Việt Nam

Nhân dịp này, qua Đại sứ, Chủ tịch nước chuyển lời chào trân trọng và lời mời Tổng thống Tabare Vazquez trở lại thăm Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng, với tình cảm gắn bó với Việt Nam, sự hiểu biết sâu sắc về quan hệ Việt Nam - Uruguay, Đại sứ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Carlos Irigaray Santana cho biết, trong 6 năm làm việc tại Việt Nam, ông luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ bày tỏ tin tưởng, quan hệ hữu nghị truyền thống sẽ là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa giáo dục và nông lâm nghiệp.

Nhân dịp này, Đại sứ Carlos Irigaray Santana chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời mời sang thăm Uruguay, nhấn mạnh chuyến thăm Uruguay lần đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ là dấu mốc rất quan trọng đối với quan hệ song phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ cảm ơn và cho biết sẽ sớm thu xếp thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Uruguay./.