Chiều nay (2/12), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ New Zealand Haike Manning đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng ngài Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - New Zealand.

chu tich nuoc tran dai quang tiep dai su new zealand haike manning

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ New Zealand Haike Manning

Chủ tịch nước cảm ơn New Zealand luôn duy trì nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam qua các năm. Chủ tịch nước khẳng định, ODA của New Zealand được sử dụng hiệu quả, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, phát triển nông nghiệp nông thôn, chống biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Chủ tịch nước cho rằng, trên cơ sở những thành quả đạt được trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước cần đẩy mạnh hợp tác qua các dự án cụ thể về giáo dục đào tạo, nông nghiệp, công nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản, công nghệ sạch...

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp New Zealand đầu tư và làm ăn kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hiệu quả khai thác đường bay thẳng Auckland -Thành phố Hồ Chí Minh được mở từ tháng 6/2016. Qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế và giao lưu kết nối hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Haike Manning cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch nước dành cho cá nhân mình và nhân dân New Zealand. Đại sứ cho biết, quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước những năm qua ngày càng phát triển thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước. Đặc biệt, quan hệ đó thể hiện rõ nét trong hợp tác về kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Haike Manning mong muốn hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nông nghiệp và an toàn thực phẩm, lĩnh vực mà New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Đại sứ cho rằng, việc hai nước mở đường bay thẳng Auckland - Thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết và mong muốn hai Chính phủ cùng phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả đường bay này. Đại sứ Haike Manning cam kết ủng hộ Việt Nam tổ chức năm APEC 2017 thành công./.