Sáng 6/9, sau lễ đón chính thức và hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Hollande đã chứng kết đại diện 2 nước ký kết hợp tác trước khi tổ chức họp báo chung.

chu tich nuoc tran dai quang hop bao cung tong thong phap hollande

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hollande họp báo chung

Ảnh: Tùng Đinh

Trong họp báo chung sau hội đàm tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông và Tổng thống Pháp Hollande thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Việt Nam và Pháp kêu gọi tôn trọng, thượng tôn pháp luật, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong đó có dựa theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), không đe dọa sử dụng vũ lực, nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ủng hộ sớm đạt được Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Tổng thống Hollande hy vọng chuyến thăm lần này của ông giúp mang đến luồng gió mới cho quan hệ Đối tác chiến lược mà hai bên ký kết từ năm 2013. Ông Hollande ủng hộ Việt Nam giữ gìn an ninh biển và không phận, kêu gọi các bên liên quan tôn trọng UNCLOS và giải quyết tranh chấp bằng đối thoại.

chu tich nuoc tran dai quang hop bao cung tong thong phap hollande
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hollande chứng kiến ký kết - Ảnh: Tùng Đinh

Trước đó, 2 bên đã ký kết nhiều hợp đồng, thỏa thuận quan trọng như các hãng hàng không Việt Nam mua 40 máy bay, trị giá 6,5 tỷ USD của Airbus./.