Chủ tịch nước Trần Đại Quang về dự và phát biểu. Dự lễ kỷ niệm còn có Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy và nguyên lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 2; đại biểu lãnh đạo các địa phương trên địa bàn quân khu; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân...

tin nhap 20161019145938

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng LLVT Quân khu 2.

Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đã ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng và những chiến công, thành tích vẻ vang của LLVT Quân khu 2 trong sự nghiệp đấu trang giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định: Trong 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân hết lòng thương yêu, giúp đỡ LLVT Quân khu 2 đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hy sinh, mưu trí, dũng cảm lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với những chiến công, thành tích đã giành được, LLVT Quân khu 2 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công, 316 tập thể, 119 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, LLVT Quân khu 2 được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm sau khi trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng LLVT Quân khu 2, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương những chiến công và thành tích to lớn của LLVT Quân khu 2 đã giành được, đồng thời phân tích rõ về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới, Chủ tịch nước yêu cầu LLVT Quân khu 2 cần nhận rõ tình hình, nắm vững nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, theo dõi nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh để chủ động có đối sách phù hợp, xử lý thắng lợi các tình huống, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, trước hết là tiềm lực về chính trị, nhằm xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ ổn định từ cơ sở.

tin nhap 20161019145938

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước mong muốn LLVT Quân khu 2 thường xuyên xây dựng vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, với sự nghiệp cách mạng và bảo vệ thành quả cách mạng. Thường xuyên coi trọng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp. Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, nền nếp chính quy, tác phong quân nhân, ý thức tổ chức kỷ luật, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, chính trị nội bộ, giữ bí mật quân sự, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và luyện tập thường xuyên các phương án tác chiến phòng thủ. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân khu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng...

Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang trong 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, thời gian tới, LLVT Quân khu 2 tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích to lớn hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.