Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Ngài Park Won-soon, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Việt Nam. Qua ngài Park Won-soon, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Ngài Tổng thống Moon Jae-in, đã được bầu làm Tổng thống thứ 19 của Hàn Quốc với sự tín nhiệm cao.

chu tich nuoc tiep dac phai vien cua tong thong han quoc
Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống Moon Jae-in, Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Đánh giá cao và cảm ơn Ngài Tổng thống Moon Jae-in ngay sau nhậm chức đã cử Đặc phái viên thăm Việt Nam để chuyển thông điệp của Ngài Tổng thống, Chủ tịch nước cho rằng điều này đã thể hiện sự coi trọng của Ngài Tổng thống đối với quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch nước cho biết, năm nay là tròn 25 năm Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh, trong chặng đường 25 năm qua, nhất là sau khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước được duy trì thường xuyên; Hợp tác kinh tế - thương mại duy trì tốc độ phát triển nhanh, ổn định, đạt được những thành quả rất ấn tượng. Trong đó, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp, thứ 2 về ODA và du lịch, thứ 3 về thương mại.

Chủ tịch nước cho biết, hiện có hơn 140.000 kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam và Hàn Quốc đang phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc, vì lợi ích cho nhân dân hai nước.

Để thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Đồng thời tích cực mở rộng và phát huy hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành và các địa phương hai nước.

Về hợp tác, đầu tư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên cùng phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, duy trì thương mại tăng trưởng ổn định, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch song phương đạt 70 tỷ USD vào năm 2020. Chủ tịch nước đề nghị Hàn Quốc mở cửa thị trường cho các sản phẩm của Việt Nam, từng bước giảm dần nhập siêu từ Hàn Quốc.

Chủ tịch nước mong Hàn Quốc tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong hợp tác phát triển, cung cấp ODA và các khoản tín dụng ưu đãi hơn cho Việt Nam; Đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, tiếp tục củng cố cơ sở xã hội tốt đẹp giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sang tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017 và tiến hành thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thuận tiện.

Về phần mình, Ngài Park Won-soon chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Chủ tịch nước; nhấn mạnh, việc lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc cử Đặc phái viên sang Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc đối với Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung, qua đó thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực như ngoại giao, hợp tác đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân.

Ngài Park Won-soon cho biết, năm nay hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hàn Quốc luôn mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Ngài Park Won-soon cũng cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay./.