Trước đó, chiếc máy bay quân sự Ilyushin II-76 của Không quân Algeria đã rơi tại khu vực cánh đồng, gần sân bay quân sự Boufarik, tỉnh Blida, cách thủ đô Algiers khoảng 30km về phía Tây Nam.

chu tich nuoc gui dien chia buon vu tai nan may bay quan su algeria
Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Algeria. Ảnh: AAP

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết, tổng cộng có 257 người thiệt mạng, phần lớn là quân nhân. Trên chiếc máy bay có 10 thành viên phi hành đoàn và một số thành viên gia đình quân nhân.

Tổng thống Algeria Bouteflika ngày 12/4 cũng đã tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân vụ rơi máy bay quân sự nói trên và lấy ngày thứ Sáu (tức ngày 13/4) là ngày để cầu siêu cho các nạn nhân. Nhiều nước và các tổ chức quốc tế đã gửi điện chia buồn tới Algeria./.