PV: Đồng chí cho biết về những kết quả nổi bật của đơn vị đạt được trong những năm gần đây?

chu dong tham muu va xay dung nganh vung manh
Đại tá Đinh Văn Hùng.

Đại tá Đinh Văn Hùng: Thời gian qua, Cục Hậu cần đã tham mưu, chỉ đạo toàn ngành thực hiện toàn diện công tác BĐHC cả thường xuyên và đột xuất. Cụ thể, trong BĐHC thường xuyên, Cục Hậu cần đã tham mưu cho binh chủng đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới hệ thống nhà ăn, nhà bếp tập trung, chính quy, thống nhất; các đơn vị đầu tư hàng tỷ đồng, huy động hàng vạn ngày công cải tạo, xây dựng hệ thống vườn, ao, chuồng, phát triển tăng gia sản xuất (TGSX)... Kết quả thu từ TGSX (trừ chi phí) trong 5 năm qua đạt 36,2 tỷ đồng, bình quân đạt 1,25 triệu đồng/người/năm; đưa vào ăn thêm gần 7,5 tỷ đồng. Cục Hậu cần phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát môi trường, khám bệnh, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 1.596 lượt người, giám định 386 lượt người; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội đạt 100%, duy trì quân số khỏe thường xuyên đạt 98,86%/năm. Doanh trại của các đơn vị được quy hoạch, xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp, quản lý chặt chẽ, toàn binh chủng đã hoàn thành việc xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng với diện tích 7.800m2. Các mặt công tác quân nhu, vận tải, xăng dầu... đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên của binh chủng. Phong trào thực hành tiết kiệm được Cục Hậu cần tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, toàn binh chủng đã tiết kiệm được hơn 5 tỷ đồng...

PV: Đề nghị đồng chí nêu rõ hơn về kết quả BĐHC cho diễn tập, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác?

Đại tá Đinh Văn Hùng: Binh chủng Công binh là binh chủng kỹ thuật được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có những nhiệm vụ mới, khó và đột xuất, như: Nhiệm vụ phòng chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố sập đổ công trình; rà phá bom, mìn, vật nổ, xử lý bom, đạn cấp 5; tham gia Đội cứu sập ASEAN, Đội công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc;... Đáp ứng với đòi hỏi đó, Cục Hậu cần luôn bám sát nhiệm vụ, theo sát bộ đội, chỉ đạo toàn ngành chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện, bảo đảm ở đâu có bộ đội, có nhiệm vụ là ở đó có công tác BĐHC. Tôi có thể dẫn chứng một số nhiệm vụ mà cục và ngành hậu cần công binh đã thực hiện tốt những năm qua là: Tổ chức BĐHC cho các đơn vị xây dựng đường tuần tra biên giới ở các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Bình Phước; xây dựng và sửa chữa, nâng cấp các nhà giàn DK1; xây dựng công trình quốc phòng trên địa bàn chiến lược các quân khu; xử lý sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Lâm Đồng, sập mỏ đá Lèn Cờ-Nghệ An, sạt lở trên Quốc lộ 6 (Mộc Châu-Sơn La); BĐHC cho hội thi, hội thao, diễn tập, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

PV: Những kinh nghiệm được rút ra để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

chu dong tham muu va xay dung nganh vung manh
Ngành hậu cần Lữ đoàn Công binh 229 bảo đảm tốt vật chất hậu cần phục vụ huấn luyện chuyên môn binh chủng. Ảnh: DƯƠNG HÀ

Đại tá Đinh Văn Hùng: Năm 2018 là năm thứ 11 liên tiếp Cục Hậu cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Có được những kết quả trên, chúng tôi cho rằng, cùng với quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 623/NQ-QUTW của Quân ủy Trung ương về "Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo'' và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh; hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần, Cục Hậu cần luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo đổi mới phương thức BĐHC cho các cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành, BĐHC theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị đối với công tác hậu cần. Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan hậu cần vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy, chu đáo trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua và các cuộc vận động khác; thực hiện thành công việc xây dựng điểm công tác hậu cần, điểm từng nội dung chuyên ngành, nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến... Qua đó, bảo đảm cho công tác hậu cần của binh chủng luôn giữ được ổn định vững chắc, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội và đáp ứng kịp thời với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng phát triển của binh chủng...

Những kết quả, kinh nghiệm trên, cùng với truyền thống 60 năm xây dựng, trưởng thành là cơ sở vững chắc để Cục Hậu cần và ngành hậu cần Binh chủng Công binh tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt công tác BĐHC trong thời gian tới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!