chu dong phong ngua su xam nhiem va gay hai cua sau keo mua thu
Nông dân phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên tích cực thăm đồng kiểm tra tình hình sâu bệnh. Ảnh: Cẩm Vân

Sâu keo mùa thu là loài sâu hại mới phát hiện tại châu Á vào tháng 7 năm 2018. Đây là loài sâu hại đa thực, có thể gây hại trên 80 loại cây trồng, gây hại nặng trên nhóm cây như: ngô, lúa, kê, mía; các loại rau, cây bông. Sâu trưởng thành có chiều dài cơ thể từ 1,6 – 1,7 cm, trứng hình cầu và đẻ thành bọc, mỗi bọc 150 - 200 trứng, ấu trùng màu xanh nhạt đến nâu sẫm, nhộng có màu nâu sáng bóng…Loài sâu này lây lan rất nhanh và gây hại nghiêm trọng tại các vùng bị xâm nhiễm. Hiện nay, loài sâu này đã xuất hiện tại rất nhiều nước châu Á và đặc biệt xuất hiện ở hai nước gần Việt Nam là Thái Lan, Trung Quốc và được cảnh báo có khả năng phát tán vào nước ta, sẽ gây hại nghiêm trọng nếu không có các biện pháp ngăn chặn, phòng chống kịp thời.

Để chủ động phát hiện, phòng ngừa sự xâm nhiễm và gây hại của loài sâu hại này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, theo dõi các bẫy đèn để thu thập mẫu; tăng cường điều tra phát hiện, xác định sự xuất hiện gây hại của loài sâu keo mùa thu trên lúa, ngô, mía…Khi nghi ngờ có sâu keo mùa thu xuất hiện, phải tiến hành lấy mẫu gửi ngay về Chi cục để có biện pháp xử lý kịp thời./.