Theo báo cáo tổng hợp phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, trong tháng 10 năm 2017, dư luận trong tỉnh quan tâm đến nhiều vấn đề, trong đó tập trung về: nội dung của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XIX; tình trạng “lạm thu” ở trường học; lấn chiếm hành lang đê điều; giá thịt lợn giảm; tín dụng đen, cho vay nặng lãi; hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép; nước thải chưa qua xử lý xả thải gây ô nhiễm môi trường; bất cập trong điều tra đánh giá tiêu chí hộ nghèo;...

Tại hội nghị, các cộng tác viên dư luận cấp tỉnh đã thông tin, làm rõ thêm một số luồng dư luận xã hội trên địa bàn trong thời gian qua, như: thu phí BOT; vấn đề xâm hại tình dục trẻ em; nhiều trang mạng đưa thông tin tiêu cực, sai sự thật gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân; tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo;…

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến và đánh giá cao hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị, các cộng tác viên cần xác minh rõ các thông tin; tăng cường lắng nghe, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động kịp thời xử lý, giải thích các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; trong phản ánh dư luận phải khách quan, đầy đủ, chính xác, trung thực; kiến nghị, đề xuất các giải pháp hiệu quả để góp phần làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội./.