Vào lúc hơn 16 giờ chiều nay (24/9), tại bản U Va, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến toàn bộ ngôi nhà sàn và nhiều đồ đạc phía trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhiều người dân bản U Va chứng kiến vụ cháy cho biết, vào thời điểm nêu trên, khi mọi người đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì nghe tiếng hô có cháy từ ngôi nhà sàn của anh Quàng Văn Chủ, sinh năm 1980.

Khói đen và lửa ngùn ngụt bốc lên cao. Nhiều người dân tích cực tham gia dập lửa và gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy.

chong cham lua dot rui nha vi mau thuan voi vo
Nhà sàn cháy đã được các lực lượng khống chế.

Tuy nhiên, do bản U Va nằm cách xa thành phố Điện Biên Phủ khoảng hơn 20km, nên việc nhanh chóng tiếp cận hiện trường của vụ cháy đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy gặp khó khăn.

Sau hàng chục phút xảy ra vụ việc, mặc dù người dân trong bản, chính quyền và các cơ quan chức năng đã nỗ lực tham gia chữa cháy, vận chuyển đồ đạc, vật dụng trong nhà, gia cầm trong khuôn viên xung quanh, nhưng do căn nhà sàn chủ yếu làm bằng gỗ nên đã bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều vật dụng có giá trị khác.

Đến chiều 24/9, toàn bộ căn nhà bị cháy rụi, khung sườn đổ sập hoàn toàn; những thân gỗ của các bộ phận cột, kèo, sà… bị thiêu cháy đen thui, nằm ngổn ngang trên nền đất. Nhiều người dân đang nỗ lực múc nước tưới vào những đống than đang rực đỏ; đào bới, khiêng vác thân gỗ, tìm kiếm đồ đạc, vật dụng giúp chủ nhà.

Dù vụ cháy đã qua, nhưng người dân bản U Va vẫn không hết bàng hoàng. Thiệt hại của vụ cháy chưa được thống kê cụ thể.

Nguyên nhân của vụ việc ban đầu được xác định là do chủ nhà Quàng Văn Chủ có tiền sử bị bệnh tâm thần, xảy ra mâu thuẫn vợ chồng nên đã tự tay châm lửa đốt ngôi nhà.

Trước khi đốt nhà, anh Chủ cũng dùng dao chém, gây thương tích nhiều người phải nhập viện. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc./.