cho nha can rach mat mot chau be 19 thang tuoi o huyen dai tu
Theo người nhà cho biết, ngày 20/7, khi cháu L.G.B đang chơi đùa ở ngoài sân thì bị chó đẻ của nhà cắn. Sau khi phát hiện, gia đình đã đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ để cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để tiếp tục điều trị.
cho nha can rach mat mot chau be 19 thang tuoi o huyen dai tu

Theo kết luận của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bệnh nhi L.G.B nhập viện trong tình trạng vết thương lóc da đầu phức tạp, đa vết thương phần mềm, gãy xương cánh mũi phải, kiểm tra vết thương tương đối giập nát. Tại đây, cháu bé được các bác sỹ rửa vết thương, tiêm kháng sinh, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và được tiêm phòng chó dại.

cho nha can rach mat mot chau be 19 thang tuoi o huyen dai tu
Hồ sơ bệnh án do bệnh viện cung cấp
cho nha can rach mat mot chau be 19 thang tuoi o huyen dai tu
Hiện tại cháu bé sức khỏe đã ổn định, tuy nhiên vẫn còn rất hoảng sợ

Trước sự việc trên, các bậc cha mẹ có con nhỏ cần lưu ý không nên cho trẻ chơi gần vật nuôi hung dữ trong gia đình, đặc biệt là chó. Khi thả chó nên rọ mõm, tránh những nguy hiểm có thể xảy ra cho chính mình và người thân./.