Chiều tối qua (3/9), Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung đã chính thức đấu nối lưới điện quốc gia ra xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, hoàn thành cơ bản dự án lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm ra đảo Cù lao Chàm.

chinh thuc dau noi luoi dien quoc gia voi dao cu lao cham

Dự án có 17 km đường dây hạ thế

Dự án có quy mô hơn 15km cáp ngầm 22KV xuyên biển, 17 km đường dây 22KV trên đất liền, tổng dung lượng 90KVA, tổng mức đầu tư 485 tỷ đồng.

Thời gian qua, việc cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tân Hiệp- Cù Lao Chàm chấm dứt cảnh dùng điện diesel với giá cao, góp phần phát triển du lịch trên xã đảo. Đây là đảo thứ hai sau Lý Sơn ở miền Trung được cấp điện lưới quốc gia.

Ông Trần Văn Ba, người dân Thôn Bãi Dài, xã Tân Hiệp-Cù Lao Chàm cho biết: Các công trình thi công rất nhanh, dân Cù Lao Chàm rất mừng vì có điện và hi vọng các nhà đầu tư sẽ vào Cù Lao Chàm, đó là tiền đề để dân Cù Lao Chàm sẽ làm ăn khấm khá hơn nhiều”./.