Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Như vậy, tới nay Hà Nội đã có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới bao gồm Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và huyện Hoài Đức. Hà Nội cũng là địa phương có số lượng huyện đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất của cả nước.

chinh thuc cong nhan hoai duc dat chuan huyen nong thon moi

Huyện Hoài Đức có 19 xã thì cả 19 xã đều đạt chuẩn xã nông thôn mới. Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Hoài Đức là việc thực hiện các tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Huyện đã xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp tập trung tại 11 xã với tổng diện tích hơn 830 ha để trồng cây ăn quả có giá trị cao và rau an toàn. Mặt hàng nhãn chín muộn của huyện còn được xuất khẩu sang Malaysia,…

Được biết, Thành phố Hà Nội cũng đang tích cực đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng, phát triển để huyện Gia Lâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm nay.