chinh quyen thai lan canh bao ve cuoc bieu tinh ngay 225
Người biểu tình được cảnh báo không được phép có những hành động kích động bao lực. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, những người biểu tình thuộc phong trào “Người dân muốn có bầu cử” đã tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tuần hành lớn đến tòa nhà Chính phủ nhân kỷ niệm 4 năm ngày xảy ra cuộc đảo chính quân sự.

Yêu sách của họ là chính phủ phải tổ chức bầu cử vào tháng 11 năm nay, và Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) phải từ bỏ quyền lực trước cuộc bầu cử, cũng như quân đội phải ngừng ủng hộ chính quyền hiện tại.

Đại tướng Wanlop khẳng định chính phủ hiện đang đi đúng lộ trình bầu cử và NCPO sẽ không rút lui, bởi đây là cơ chế hỗ trợ sự quản lý đất nước của chính phủ.

Trong khi đó, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul nói rằng cảnh sát sẽ hành động căn cứ theo Luật về Tụ tập nơi công cộng để đối phó với người biểu tình./.