Phát biểu tại phiên điều trần Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner nói rằng, người biểu tình không có lý do gì để chống lại cảnh sát và những người biểu tình cực đoan đã lợi dụng sự hỗn loạn để ăn cắp đồ từ các cửa hàng.

chinh phu phap len an hanh dong chong canh sat cua nguoi bieu tinh
Chính phủ Pháp lên án hành động chống cảnh sát của người biểu tình. Ảnh: AFP

Quyết định tăng thuế nhiên liệu có hiệu lực từ tháng 10/2018 vừa qua cùng lúc giá dầu thế giới tăng đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong người dân, đặc biệt là nông dân. Dù chính phủ cho rằng tăng thuế nhiên liệu nhằm khuyến khích các lái xe sử dụng phương tiện ít tiêu thụ nhiên liệu hơn, từ đó giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng hàng nghìn người vẫn đổ xuống các đường phố chính ở các thành phố để phản đối./.