chinh phu han quoc de xuat bo sung ngan sach gan 4 ty usd de ho tro doanh nghiep
Chính phủ Hàn Quốc đề xuất khoản ngân sách bổ sung nhằm tạo thêm việc làm mới cho giới trẻ. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, khoản ngân sách bổ sung này sẽ được đệ trình lên Quốc hội để thông qua vào ngày 6/4. Trong đó, 2.600 tỷ won sẽ lấy từ nguồn thặng dư thuế, phần còn lại từ các quỹ do các công ty nhà nước điều hành. Bộ trên cho biết một phần lớn ngân sách đề xuất, ước tính khoảng 2.900 tỷ won, sẽ được sử dụng để trợ cấp việc tuyển dụng người lao động mới làm việc dài hạn tại các công ty cỡ nhỏ, đồng thời dành những ưu đãi thuế cho số lao động mới cũng như các công ty này. Số tiền 1.000 tỷ won còn lại sẽ được dùng để giúp đỡ những người mất việc do tái cơ cấu trong ngành đóng tàu và tự động hóa. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng với sự hỗ trợ nói trên, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên sẽ giảm xuống dưới 8% vào năm 2021 và đến hết năm 2021 sẽ có thêm 220.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ tại Hàn Quốc gia tăng nhanh thời gian qua chủ yếu do sự thay đổi cơ cấu trong các thị trường công nghiệp, giáo dục và lao động của nước này. Điều này cũng dẫn đến việc nhiều người trẻ ngại kết hôn, dẫn đến tỷ lệ sinh rất thấp. Theo thống kê, tính đến hết tháng 12 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm độ tuổi từ 15 đến 29 tại Hàn Quốc là 9,2%, gần gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp của cả nước là 3,3%. Ngân sách bổ sung dự kiến nói trên là khoản ngân sách thứ hai của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in nhằm tạo thêm việc làm. Khoản ngân sách bổ sung năm ngoái là 11.000 tỷ won. Tạo ra những việc làm có chất lượng, đặc biệt là cho giới trẻ, là một trong những cam kết chủ chốt của ông Moon khi tranh cử tổng thống, với cảnh báo rằng tỷ lệ thất nghiệp cao trong thanh thiếu niên là một thảm họa quốc gia. Ông Moon hứa hẹn sẽ tạo ra thêm 810.000 việc làm mới trong khu vực công trong nhiệm kỳ của ông.