Ngày 5/9, Bộ trưởng phụ trách thủ tục rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh sẽ trình chi tiết kế hoạch của Chính phủ lên Quốc hội trong bối cảnh cộng đồng khu vực và quốc tế băn khoăn về cách thức thúc đẩy tiến trình này.

chinh phu anh trinh quoc hoi ke hoach chi tiet tien trinh roi eu
Chính phủ Anh trình Quốc hội kế hoạch chi tiết tiến trình rời EU trong ngày 5/9. (Ảnh minh họa)

Kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6, qua đó đa số cử tri Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu, chính phủ nước này vẫn chưa cụ thể hóa kế hoạch thực hiện quyết định của cử tri. Thay vào đó, chính phủ Anh tập trung vào việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán chính thức để rời khỏi EU nhưng tiến trình này chưa thể khởi động trong năm nay.

Phát biểu trước khi trình kế hoạch chi tiết lên Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng phụ trách tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu, ông David Davis cam kết, bước đi này sẽ mang lại “tự do mới, cơ hội mới và chân trời mới cho nước Anh”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua (4/9) cho biết, kế hoạch trình lên Quốc hội sẽ phác họa “mối quan hệ mà nước Anh muốn có đối với Liên minh châu Âu”.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu và nhiều nền kinh tế lớn khác trên thế giới lo ngại rằng, sự chẫm trễ của tiến trình đưa nước Anh rời khỏi ngôi nhà chung sẽ kéo theo những bất ổn làm tổn hại đến thị trường và dòng đầu tư.

Tuần trước, Nhật Bản đã công bố một báo cáo 15 trang cảnh báo rằng, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu có thể khiến các thể chế tài chính của nước này rời khỏi London.

Tuần trước, bà May họp Nội các lần đầu tiên sau khi đề nghị các Bộ trưởng tận dụng quãng thời gian nghỉ hè để lên các phương án cho tương lai quan hệ của nước này với Liên minh châu Âu.

Sau cuộc họp này, chính phủ Anh tuyên bố sẽ tìm kiếm một mối quan hệ “đặc biệt” với Liên minh châu Âu, bao gồm cả vấn đề kiểm soát dòng người nhập cư. Trong chuyến thăm Bắc Ireland tuần trước, ông David Davis cho biết, Anh sẽ tìm kiếm một thỏa thuận miễn thuế vào thị trường chung Liên minh châu Âu./.