chia se ton that voi nhan dan vung lu
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sẻ chia mất mát với thân nhân gia đình có người thân tử vong, còn mất tích do lũ cuốn.

Nghe lãnh đạo huyện Quan Sơn báo cáo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang, nhân dân cả nước đã chung tay hỗ trợ nhân dân huyện Quan Sơn, nhất là những hộ thiệt hại về người sớm vượt qua mất mát, đau thương và đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm người còn mất tích, trợ giúp hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, khắc phục các điểm trường hư hỏng, chuẩn bị cơ sở vật chất trường học, bảo đảm quyền học tập của học sinh vùng lũ, xây dựng nhà văn hóa cho cộng động dân cư, góp phần bảo lưu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH đã đến cụm bản Sa Ná, xã Na Mèo, nơi có 35 ngôi nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn, 10 người chết, mất tích do lũ quét, sẻ chia tổn thất với các gia đình, cộng đồng dân cư và mong nhân dân nỗ lực vượt khó, xây dựng cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao 65 triệu đồng tới các gia đình có người chết, mất tích; hỗ trợ xây tặng năm căn nhà ở cho người có công với cách mạng; 225 triệu đồng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai; một tỷ đồng xây dựng điểm trường học ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy; 100 triệu đồng cứu trợ đột xuất và hỗ trợ thiên tai cùng 150 triệu đồng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ LĐ-TB&XH sẻ chia tổn thất với nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra ở huyện Quan Sơn./.