Ngày 10/10, hàng trăm lính cứu hỏa đã được bổ sung để ứng phó với các đám cháy rừng tại phía bắc bang California. Các lực lượng thực thi pháp luật cũng được tăng cường để hỗ trợ công tác sơ tán và phòng tránh tình trạng cướp bóc.

chay rung tiep tuc lan rong tai california my
Hiện trường vụ chây rừng kinh hoàng tại California. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố các đám cháy này là thảm họa lớn. Các quan chức địa phương hy vọng thời tiết dịu hơn cùng với gió nhẹ sẽ giúp các lực lượng chức năng xử lý được các đám cháy đang lan rộng không kiểm soát, được coi là gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử bang.

Tới nay, ít nhất 13 người đã thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và khoảng 1,500 ngôi nhà và các tòa nhà thương mại đã bị phá hủy. Con số thương vong và thiệt hại về kinh tế dự kiến sẽ còn tăng do các đám cháy vẫn còn tiếp tục. Hiện nguyên nhân của các đám cháy vẫn chưa được xác định./.