chay lon tai xuong chua phe lieu rong hon 2ha thieu rui nhieu tai san
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất hiện từ một xưởng chứa phế liệu, rác thải công nghiệp của Công ty, sau đó bùng phát, lan rộng ra toàn bộ các đống rác thải công nghiệp trên diện tích khoảng 2ha.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sỹ và phương tiện tiến hành dập lửa.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên ximăng Vicem Hoàng Thạch cũng điều lực lượng đến hỗ trợ. Tuy nhiên, vật liệu bị cháy là rác thải công nghiệp, vải vụn… nên rất khó khăn để khống chế ngọn lửa.

Đến thời điểm 7 giờ 30 ngày 9/3, lực lượng chức năng vẫn chưa khống chế được ngọn lửa. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp để nỗ lực chữa cháy.

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường có trụ sở chính tại Hà Nội và đang triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất bêtông và các sản phẩm từ ximăng, thạch cao, thu gom, xử lý rác thải.../.

chay lon tai xuong chua phe lieu rong hon 2ha thieu rui nhieu tai san
chay lon tai xuong chua phe lieu rong hon 2ha thieu rui nhieu tai san
chay lon tai xuong chua phe lieu rong hon 2ha thieu rui nhieu tai san
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)