chan dung 30 tan banh keo khong nguon goc tuon ve ha noi
Một trong 3 xe tải chở 30 tấn bánh kẹo lậu. Ảnh: dms.gov.vn

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, rạng sáng nay (18/12), tại Trạm cao tốc Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, bắt giữ 3 xe tải chở bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, vào lúc 3h, khi lực lượng chức năng yêu cầu tài xế xe tải BKS 29H-267.52 đang lưu thông hướng về Hà Nội dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Lái xe khai nhận toàn bộ số hàng hóa là bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cùng thời điểm, nhận được tin báo có 2 xe khác nghi chở hàng lậu đã thay biển số xe nhằm qua mắt cơ quan chức năng, đang nằm ở trạm dừng nghỉ, đoàn đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ thêm 2 xe mang BKS 19C-11962 và 21C-25347 cũng chở đầy bánh kẹo lậu.

Theo ước tính, tổng số bánh kẹo được vận chuyển trên 3 xe khoảng 30 tấn. Cả 3 xe tải chở hàng lậu này đã được di chuyển về Hà Nội.

Trong sáng nay, 18/12, lực lượng chức năng sẽ kiểm đếm cụ thể và phân loại bánh kẹo bị thu giữ, đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc.