Một trong những kết quả nổi bật của công đoàn nhà trường trong 5 năm (2013-2017) là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên (CB, ĐV); chủ động đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp xem xét giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho ĐVCĐ. Trên cơ sở kiến nghị của công đoàn, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo cơ quan chính trị, cấp ủy các cấp và cán bộ công đoàn nhà trường cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tham gia thực hiện chế độ xét nâng lương, chuyển nhóm, ngạch lương, chuyển chế độ phục vụ từ công nhân viên chức quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp cho ĐVCĐ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, tạo được sự đồng thuận cao.

cham lo doi song khich le doan vien sang tao
Đại diện cơ quan chính trị nhà trường trao "mái ấm công đoàn" tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức công đoàn thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB, ĐV thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Những trường hợp ĐVCĐ mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được tổ chức công đoàn hỗ trợ và đề xuất lãnh đạo nhà trường phát động các cơ quan, đơn vị quyên góp giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Tổ chức công đoàn còn thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hoạt động vay vốn từ “Quỹ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng”, hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế gia đình. Trong 5 năm qua, Công đoàn nhà trường đã trợ cấp khó khăn cho 406 lượt ĐVCĐ, với số tiền gần 200 triệu đồng; thăm hỏi ốm đau, thai sản tổng cộng hơn 100 triệu đồng; vận động 100% ĐVCĐ tự nguyện đóng góp ủng hộ “Quỹ hỗ trợ quân nhân, công nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng phải điều trị dài ngày”; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo nhà trường hỗ trợ 27 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Hằng năm, 100% ĐVCĐ được khám sức khỏe định kỳ, những trường hợp phát hiện mắc bệnh được tạo điều kiện nghỉ làm việc để điều trị. Căn cứ điều kiện thực tế, để bảo đảm chính sách lâu dài cho cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã xét, cấp đất ở, nhà ở cho 100% ĐVCĐ, góp phần ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, cơ quan chính trị nhà trường đã đề nghị Ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị) cho vay thêm 100 triệu đồng tiền vốn, nâng tổng số vốn từ “Quỹ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng” lên 230 triệu đồng. Từ đó đến nay, đã có hơn 51 ĐVCĐ được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Công đoàn nhà trường vận động 100% cán bộ, ĐVCĐ tham gia ủng hộ chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”…; trong 5 năm đã có 12 đoàn viên được hỗ trợ xây nhà đồng đội, “Mái ấm công đoàn” và “Ngôi nhà 100 đồng” với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng...

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên chỉ đạo tổ chức công đoàn chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên; triển khai các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các cơ quan, đơn vị, lấy ĐVCĐ làm nòng cốt; tổ chức hội thi tìm hiểu truyền thống Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Quân đội... nhằm nâng cao trình độ, kiến thức và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của ĐVCĐ.

Sự chăm lo chu đáo của nhà trường và Ban chấp hành công đoàn các cấp là tiền đề thúc đẩy ĐVCĐ phấn đấu vươn lên, thi đua nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, sáng kiến, biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập. Nổi bật là công đoàn cơ sở các khoa giáo viên đã tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, làm lợi cho nhà trường hàng trăm triệu đồng. Từ năm 2013 đến nay, đã có 28 đề tài, tài liệu cấp trường, cấp khoa do ĐVCĐ chủ biên và tham gia bảo vệ đạt xuất sắc; 27 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng. Các đề tài, sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, công tác nên có tính khả thi cao. Điều quan trọng là từ hoạt động nghiên cứu của cá nhân đã lan rộng ra toàn trường, được công đoàn các cấp khích lệ, đề nghị nhà trường khen thưởng thích đáng, kịp thời cổ vũ đoàn viên tích cực thi đua sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.