Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cẩm Phả vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Nguyễn Văn Thư, trú tại TP. Hạ Long, Lê Đức Nhật và Lý Tài Tuấn, đều trú tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng ngày 3/10, các đối tượng này điều khiển xe ôtô tải loại 2,5 tấn đến kho bãi của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Quang Huy (nhà thầu thi công cao tốc Hạ Long - Vân Đồn) tại thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả để trộm cắp tài sản.

cau ket voi bao ve trom cap thiet bi tren cao toc ha long van don
3 trong số nhóm đối tượng trộm cắp thiết bị trên cao tốc Hạ Long- Vân Đồn bị Công an bắt giữ.jpg (Nguồn Công an Quảng Ninh).

Tại đây, Thư dừng xe để Nhật, Tuấn, Phương, Hậu trộm cắp vật tư, thiết bị của Cty cổ phần Licogi 16. Trong lúc đó, Thư vào lán bảo vệ gần đó gặp ông Triệu Văn Chiêm (là bảo vệ công trình) đặt vấn đề mua các phế liệu đang để ở bãi ngoài trời. Ông Chiêm đã đồng ý bán cho Thư 8 mũi khoan sắt, 1 cuộn lưới thép B40 và 1 bệ tời đã qua sử dụng với giá 500.000 đồng. Sau đó, cả bọn đưa số sắt thép trộm cắp và mua được lên xe ôtô, tải chở về gửi nhà người quen ở thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả để chờ tiêu thụ.

cau ket voi bao ve trom cap thiet bi tren cao toc ha long van don
Tang vật vụ án bị Công an thu giữ. (Nguồn Công an Quảng Ninh).

Tuy nhiên, sáng hôm sau ông Triệu Văn Chiêm đến Cơ quan Công an để trình báo về bị nhóm đối tượng lạ đánh, đe dọa để lấy đi số tài sản của công ty. Bằng các biện pháp điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả đã xác định ông Chiêm trình báo sai sự thật, đồng thời tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi tiếp tay cho nhóm trộm cắp tài sản..

Hiện, Công an thành phố Cẩm Phả đang tích cực mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại./.