Ngày 13/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ các đối tượng gồm Trì Anh Dũng (SN 1985, hộ khẩu Văn Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ), Nguyễn Hữu Nam (SN 1997, ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”, bắt giữ Trần Đăng Khoa (SN 1981, Phú Thọ) về hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng”.

cap nam chuyen dan canh thue xe om cuop tai san ban dem
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, để có tiền tiêu xài cá nhân, Nam và Dũng đã lên kế hoạch vờ thuê xe ôm đến đoạn đường vắng trong đêm cướp tài sản.

Để thực hiện được mục tiêu của mình, các đối tượng mang theo một khẩu súng tự chế ra phố tìm “con mồi”.

Đến khoảng 20h ngày 5/10, Dũng vẫy xe anh Th. (SN 1990, trú tại Nghệ An) và nói tên là Hưng rồi đề nghị chở Dũng và Nam về ngã tư Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, các đối tượng tiếp tục yêu cầu vào gần nghĩa trang Đức Diễn rồi khống chế, cướp tài sản của nạn nhân.

cap nam chuyen dan canh thue xe om cuop tai san ban dem
Tang vật vụ án.

Đến đoạn đường vắng, Dũng rút súng dí vào đầu anh Th. để ép nạn nhân đưa hơn 2 triệu đồng cùng một điện thoại Oppo rồi tẩu thoát.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp trên, cùng ngày, các đối tượng tiếp tục thực hiện vụ cướp tài sản khác.

Theo đó, Nam được phân công cầm súng ra khu vực đường bờ sông thuộc tổ 18, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đợi trước để Dũng đi đón xe ôm để “điều” về nơi đã hẹn.

cap nam chuyen dan canh thue xe om cuop tai san ban dem
Súng và đạn là tang vật tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Dũng đến khu vực công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đón xe ôm của anh Nguyễn Thế Ph., (SN 1991, quê ở Hà Nam) đi về địa điểm thuộc quận Hoàng Mai đón bạn.

Đến đường Trương Định, thấy Nam đeo súng trên người, đang đứng đợi ven đường, Dũng yêu cầu dừng xe. Sau đó, Nam rút súng giơ trước mặt anh Ph. yêu cầu đưa hết tài sản. Để được bảo toàn tính nạn nhân đã đưa hết số tiền 300 nghìn đồng và điện thoại di động cho các đối tượng.

Hiện cơ quan Công an đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế của Nam và Dũng cất giấu tại nơi ở của Nam trên đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cùng 4 viên đạn tự chế.

Dũng khai, khẩu súng là mượn của Trần Đăng Khoa (SN 1981, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác minh, bắt giữ Khoa. Khám xét nơi ở của Khoa, Cảnh sát thu giữ thêm 1 nòng súng loại T0Z8, 1 báng súng và 24 viên đoạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi và súng tự chế.

Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận vào năm 2014 đã sản xuất khẩu súng trên, đến năm 2017 thì cho Dũng mượn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng./.