Tờ Der Spiegel của Đức cho hay, hai người đàn ông sinh ra ở Kosovo, tuổi 28 và 31 đã bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 23/12 (giờ địa phương).

canh sat duc bat giu 2 nghi pham am muu tan cong khung bo

Cảnh sát ở miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP.

Theo tờ báo này, cảnh sát tin rằng họ đang chuẩn bị tấn công khủng bố một trung tâm mua sắm ở Oberhausen. Cảnh sát hiện đang điều tra xem liệu còn kẻ nào nữa dính líu vào âm mưu này.

Tất cả các chợ và cửa hàng Giáng sinh đã bị đóng cửa tại trung tâm mua sắm CentrO vào ngày 22/12 khi cảnh sát tiến hành một chiến dịch đặc biệt tại đây, theo Der Spiegel.

Vào hôm 19/12 một xe tải đã lao thẳng vào một đám đông tại chợ Giáng sinh Berlin trên quảng trường Breitscheidplatz, làm 12 người chết và hơn 40 người khác bị thương.

Bộ Nội vụ Đức coi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Cuộc truy nã toàn quốc đối với nghi phạm Anis Amri, một người tị nạn 24 tuổi đến từ Tunisia, đang tiếp diễn.

Giấy phép cư trú của Amri được phát hiện bên trong chiếc xe tải Ba Lan bị cướp (trong vụ khủng bố bằng xe tải). Cảnh sát cũng tìm thấy dấu vân tay của y trên cửa xe tải./.